104 bệnh nhân COVID-19 phải thở oxy, 28 người nguy kịch

Trong 4.235 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại Việt Nam thì 126 người tiên lượng nặng, 104 đang thở oxy và 28 trường hợp nguy kịch.

Chiều 31/5, Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống COVID-19 cho biết, cả nước đang điều trị cho 4.235 bệnh nhân COVID-19 tại 92 cơ sở y tế trên cả nước, Bắc Giang nhiều nhất hơn 2.200 người.

Trong đó, 126 bệnh nhân tiên lượng nặng, 104 ca phải thở oxy, 23 ca thở máy không xâm nhập, 28 ca nguy kịch, 5 trường hợp đang phải can thiệp ECMO (4 người ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, 1 ở TP.HCM).

Hiện Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang là cơ sở đang điều trị cho nhiều trường hợp mắc bệnh nhất, hơn 600 bệnh nhân. Sau đó là Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương 359 bệnh nhân.

Theo các chuyên gia, trong số các ca bệnh nặng, ca mới nhất phải can thiệp ECMO là BN6043, nam, 80 tuổi, quê ở Bắc Ninh. Cụ ông có tiền sử tăng huyết áp, suy thận độ 2, được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh, sau đó chuyển lên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.

Sau 3 ngày nhập viện, đến ngày 29/5, bệnh nhân tiến triển nặng lên, phải thở máy không xâm nhập.

20h cùng ngày, bệnh nhân tiếp tục trở nặng rất nhanh, nguy kịch. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân suy hô hấp, viêm phổi do SARS-CoV-2, chỉ định thở máy, điều trị tích cực.

Đêm 29/5, bệnh nhân phải can thiệp đặt ECMO (trao đổi tuần hoàn ngoài cơ thể). Đến 31/5, bệnh nhân vẫn thở ECMO kết hợp thở máy qua nội khí quản, duy trì an thần, giãn cơ.

Ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cũng có 3 bệnh nhân khác phải can thiệp ECMO. Trong đó gồm nam thanh niên mới 37 tuổi khỏe mạnh từ Bắc Ninh chuyển lên (BN3207) và 1 trường hợp khác là bệnh nhân mắc kèm nhiều bệnh nền ở Thái Bình, 54 tuổi (BN3019).

104 bệnh nhân COVID-19 phải thở oxy, 28 người nguy kịch

PHẠM QUÝ

/ vtc.vn