Vờ chuyển giúp 150.000 USD ra nước ngoài để chiếm đoạt

Nhận chuyển tiền ra nước ngoài cho ông Long song bà Phương làm giả giấy tờ, bỏ trốn suốt bốn năm.

Theo bản án sơ thẩm ngày 10/9 của TAND Hà Nội, ông Long được một phụ nữ nhờ chuyển gần 150.000 USD sang nước ngoài cho người thân. Trong lúc chưa kịp chuyển, ông Long được Nguyễn Thị Lan Phương (51 tuổi) hứa làm giúp việc này. Ngày 15/12/2009, hai bên viết giao nhận với cam kết bà Phương sẽ chuyển hộ qua tài khoản ngân hàng.

Tuy nhiên, nhận tiền từ ông Long, bà Phương đã chiếm đoạt. Trong khi đó, khi bên chờ nhận tiền thấy sốt ruột liên lạc, ông Long nói dối đã chuyển rồi nhưng "trục trặc" kỹ thuật nên chậm.

vo chuyen giup 150000 usd ra nuoc ngoai de chiem doat

Bà Phương tại phiên tòa hôm nay.

Ông Long đến ngân hàng tìm hiểu thì biết bà Phương không chuyển tiền. Bà Phương bỏ trốn, bốn năm sau bị bắt theo lệnh truy nã. Trong thời gian này, ông Long phải đền tiền cho người phụ nữ nhờ gửi.

Sau hơn một giờ xét xử, sáng nay, TAND Hà Nội tuyên phạt bị cáo Phương 16 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, buộc phải trả số tiền chiếm đoạt.

* Tên bị hại đã thay đổi.

vo chuyen giup 150000 usd ra nuoc ngoai de chiem doat Đại gia Hứa Thị Phấn tiếp tục bị cáo buộc chiếm đoạt 900 tỷ

Quyết định khởi tố được tống đạt cho đại gia Sáu Phấn tại bệnh viện ở quận 7, TP HCM, nơi bà điều trị bệnh ...

vo chuyen giup 150000 usd ra nuoc ngoai de chiem doat Người phụ nữ vay gần 9 tỷ đồng rồi bỏ trốn

Sau khi vay hơn 8,8 tỷ đồng của chị Mai, bà Châu đã cắt đứt tất cả các mối liên lạc rồi bỏ trốn khỏi ...

/ https://vnexpress.net