Việt Nam tăng hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Theo kế hoạch, ngày 1/10 Việt Nam sẽ triển khai bệnh viện dã chiến cấp 2 đầu tiên tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ tại Nam Xu-đăng.

Sáng ngày 21/9/2018, Tổ Công tác liên ngành về Việt Nam tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc đã tổ chức cuộc họp đầu tiên tại trụ sở Bộ Quốc phòng, kiện toàn về mặt tổ chức để đảm bảo công tác tham mưu, quản lý, chỉ đạo đối với các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Tổ Công tác liên ngành về Việt Nam tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc gồm có 1 tổ trưởng, 4 tổ phó, 2 tổ viên thường trực. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh làm tổ trưởng.

Năm 2014, lần đầu tiên Việt Nam cử 2 sĩ quan lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Xu - đăng. Đây là bước ngoặt quan trọng đánh dấu việc Việt Nam lần đầu tiên cử nhân sự chính thức tham gia vào các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, góp phần vào sứ mệnh ổn định hòa bình chung của thế giới.

viet nam tang hoat dong gin giu hoa binh lien hop quoc

Cuộc họp Tổ Công tác liên ngành về Việt Nam tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc do Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh chủ trì.

Đến nay, Việt Nam đã có 27 lượt cán bộ lên đường tham gia nhiệm vụ, sắp tới sẽ có thêm 2 lượt cán bộ nữa (dự kiến ngày 1/10/2018) được triển khai tại Trung Phi và Nam Xu - đăng.

Trải qua thời gian phát triển, Việt Nam đã nâng cấp sự tham gia từ cấp độ cá nhân lên cấp độ đơn vị (Bệnh viện dã chiến cấp 2 và Đội Công binh).

Đối với Bệnh viện dã chiến cấp 2 có biên chế 63 người. Cùng với đó là công tác chuẩn bị cho Bệnh viện dã chiến cấp 2.2 để thay thế cho Bệnh viện số 1 vào cuối năm 2019 (hiện đang đang được tập trung tại Học viện Quân y).

Đối với Đội Công binh, biên chế của Liên hợp quốc là 268 người. Việt Nam đã tổ chức huấn luyện triển khai và đang tiếp tục chuẩn bị về mọi mặt, đồng thời đàm phán với Liên hợp quốc để sẵn sàng triển khai vào đầu năm 2020.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, cần phối hợp chặt chẽ, kịp thời nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ mà Tổ công tác được phân công.

Tiếp tục đẩy mạnh kêu gọi sự ủng hộ, giúp đỡ tích cực từ cộng đồng quốc tế đối với việc Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Tạo điều kiện tốt nhất cho các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước và quốc tế tham gia đưa tin về sự kiện quan trọng này.

viet nam tang hoat dong gin giu hoa binh lien hop quoc BTS phát biểu tại sự kiện của Liên Hợp Quốc

BTS đi vào lịch sử khi trở thành nhóm nhạc Hàn Quốc đầu tiên phát biểu tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) tại New ...

viet nam tang hoat dong gin giu hoa binh lien hop quoc Moon - Trump sẽ thảo luận về Triều Tiên tại cuộc họp của Liên Hợp Quốc

Tổng thống Mỹ và Hàn Quốc đồng ý gặp riêng để thảo luận về Triều Tiên trong bối cảnh mục tiêu phi hạt nhân hóa ...

/ http://baodatviet.vn