Trung Quốc xác nhận đã chỉnh sửa gene hai em bé

Điều tra sơ bộ cho thấy nhà khoa học Hạ Kiến Khuê tự ý chỉnh sửa gene hai em bé và làm giả các tài liệu đánh giá.

Ngày 26/11/2018, nhà khoa học Hạ Kiến Khuê từ Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Nam (Trung Quốc) tuyên bố đã dùng kỹ thuật chỉnh sửa gene để giúp hai bé gái sinh đôi khả năng miễn nhiễm với HIV. Bên cạnh hàng loạt chỉ trích, một số ý kiến nghi ngờ công trình này không có thật. Truyền thông Trung Quốc ngày 21/1 xác nhận ông Hạ đã thực sự tạo ra hai em bé đầu tiên được chỉnh sửa gene.

trung quoc xac nhan da chinh sua gene hai em be

Ông Hạ Kiến Khuê phát biểu tại hội nghị chỉnh sửa gene hồi tháng 11/2018. Ảnh: EPA.

Theo Tân Hoa Xã, các nhà điều tra kết luận ông Hạ đã xây dựng đội ngũ gồm các nhân viên người ngoại quốc, cố tình trốn tránh sự giám sát và tự ý áp dụng công nghệ chỉnh sửa gene người không đảm bảo an toàn, hiệu quả vào mục đích sinh sản - hành vi vốn bị cấm ở Trung Quốc.

Bên cạnh đó, từ tháng 3/2017 đến tháng 11/2018, ông Hạ đã làm giả các tài liệu đánh giá đạo đức của công trình và tuyển dụng tám cặp đôi vào nghiên cứu của mình, trong đó hai cặp đã mang thai.

Một trong hai sản phụ đẻ ra cặp sinh đôi miễn nhiễm với HIV có biệt danh Lulu và Nana. Người còn lại cũng đang mang bào thai đã được chỉnh sửa gene.

Hiện Lulu và Nana được giới chức Quảng Đông giữ lại để theo dõi sức khỏe. Các nhà điều tra khẳng định ông Hạ cũng như các nhân viên và tổ chức liên quan sẽ bị trừng phạt theo pháp luật.

Minh Nguyên

trung quoc xac nhan da chinh sua gene hai em be Nhà khoa học Trung Quốc chỉnh sửa gene người không được đào tạo về sinh học

Dù không được đào tạo, ông Hạ Kiến Khuê vẫn nghiên cứu và nhiều khả năng khiến hai em bé được chỉnh sửa gene nguy ...

trung quoc xac nhan da chinh sua gene hai em be Nhà khoa học Trung Quốc chỉnh sửa gene người "biến mất"

Chưa có cơ quan nào biết chính xác He Jiankui đang ở đâu, lần cuối ông xuất hiện là tại hội nghị về gene ở ...

trung quoc xac nhan da chinh sua gene hai em be Em bé chỉnh sửa gene thứ ba sắp chào đời

"Một tình nguyện viên đang mang thai đứa bé thứ ba", giáo sư He Jiankui công bố tại Hội nghị chỉnh sửa hệ gene người ...