Trung Quốc đầu tư hơn 88 triệu USD vào hạ tầng cơ sở tại Triều Tiên

Trung Quốc đã quyết định đầu tư 600 triệu nhân dân tệ (88,4 triệu USD) vào hạ tầng cơ sở ở Triều Tiên, như các tuyến đường bộ xung quanh một cây cầu kết nối hai nước.

trung quoc dau tu hon 88 trieu usd vao ha tang co so tai trieu tien
Khu vực biên giới Trung Quốc, Triều Tiên. (Nguồn: wikipedia.org)

Kyodo dẫn các nguồn tin song phương ngày 20/7 cho biết Trung Quốc đã quyết định đầu tư 600 triệu nhân dân tệ (88,4 triệu USD) vào hạ tầng cơ sở ở Triều Tiên, như các tuyến đường bộ xung quanh một cây cầu kết nối hai nước.

Động thái này làm dấy lên lo ngại rằng Bắc Kinh có thể vi phạm các nghị quyết của Liên hợp quốc.

Các nguồn tin trên cho hay theo kế hoạch, Trung Quốc sẽ bắt đầu thực hiện dự án đầu tư hạ tầng cơ sở này vào cuối năm nay, trong bối cảnh Bắc Kinh và Bình Nhưỡng gần đây đang tăng cường hợp tác kinh tế.

Các nhà ngoại giao tại Liên hợp quốc cho rằng sự hỗ trợ kinh tế hiệu quả này sẽ bị coi là vi phạm các nghị quyết của Liên hợp quốc nhằm ngăn cản Triều Tiên sản xuất các vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo.

Cũng theo các nguồn tin trên, trong lúc chuẩn bị cung cấp gói viện trợ nêu trên, Trung Quốc dự kiến bắt đầu thương lượng với các nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt kinh tế nhằm vào Triều Tiên, với lý do Bình Nhưỡng hiện đã cam kết hướng tới phi hạt nhân hóa.

Sau 4 năm thi công, cây cầu mới bắc qua sông Áp Lục nối thành phố biên giới Đan Đông của tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc với huyện Ryongchon của tỉnh Pyongan bên phía Triều Tiên đã được hoàn công vào năm 2014./.

trung quoc dau tu hon 88 trieu usd vao ha tang co so tai trieu tien Quan tham TQ gây rúng động, sở hữu 14 nhà, giấu 60 thùng tiền

Cơ quan điều tra phát hiện Thái Tông Trạch, nguyên Ủy viên thường vụ Chính Hiệp tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc sở hữu hàng chục ...

trung quoc dau tu hon 88 trieu usd vao ha tang co so tai trieu tien Philippines nói đang \'âm thầm\' phản đối Trung Quốc trên Biển Đông

Chính quyền Duterte khẳng định luôn phản đối hành động của Trung Quốc trên Biển Đông, dù không gây ồn ào.

/ Vietnam+