Nguyên nhân cầu Đôi gãy đôi ở Bình Thuận

Tại hiện trường cầu Đôi bị gãy, hai mố cầu bị nứt toạc, các vết nứt trên đường toác rộng.

Liên quan đến thông tin mưa lớn, nước xoáy lở mố, cầu Đôi gãy đôi, theo thông tin trên báo Thanh Niên, đầu giờ chiều 3/9, Sở GTVT Bình Thuận đã có văn bản báo cáo nhanh gửi UBND tỉnh Bình Thuận về nguyên nhân gãy cầu Đôi (xã Tân Hà, huyện Đức Linh).

Theo báo cáo nhanh (số 3112) của Sở GTVT Bình Thuận, sự cố gãy cầu Đôi có nguyên nhân do mưa lớn suốt ngày 2/9 và kéo dài đến rạng sáng 3/9.

Nước từ thượng nguồn đổ về rất mạnh đã chảy xoáy, gây xói lở mố cầu, dẫn đến sập mố cầu.

nguyen nhan cau doi gay doi o binh thuan

Hiện trường cầu bị sập (ảnh Sở GTVT Bình Thuận)

Cũng theo Sở GTVT Bình Thuận, cách mố cầu chỉ 50 m trước đây là đồng ruộng. Cách đây ba tháng, hộ bà Nguyễn Thị H. (ở thị trấn Đức Tài, huyện Đức Linh) đã tự ý đắp đê bao, làm thu hẹp dòng chảy, kết hợp mưa lớn kéo dài, gây trượt mố cầu và bị sập mố.

Được biết, ít nhất phải mất từ 7 đến 10 ngày nữa, Công ty CP Công trình giao thông Bình Thuận (đơn vị được giao khắc phục sự cố gãy cầu Đôi - PV) mới có thể phục hồi cầu Đôi bằng cầu dàn Bailey ngay tại vị trí cầu gãy.

Nói thêm về việc này, cùng ngày, ông Nguyễn Văn Húy, Chủ tịch UBND huyện Đức Linh cho biết, do sự cố xảy ra vào thời điểm rạng sáng, ít người qua lại nên không gây thiệt hại về người.

Ông Phan Đức Minh, Chủ tịch UBND xã Tân Hà (huyện Đức Linh) cho biết: Tình hình giao thông qua địa bàn đang bị ách tắc nghiêm trọng, các loại phương tiện giao thông không thể đi qua đoạn đường này do cầu bị sập. Các lực lượng chức năng vẫn đang tập trung điều tiết giao thông và khắc phục sự cố. Riêng xe máy đã được điều tiết lưu thông sang đường tránh.

nguyen nhan cau doi gay doi o binh thuan

Mố cầu Đôi bị nước xoáy lở khiến cầu gãy làm đôi. Ảnh: TNO

Trước đó, vào khoảng 0h30 phút, ngày 3/9, do mưa lớn, nước lũ quét móng đá khiến cầu Đôi đập tràn trên địa bàn xã Tân Hà bị gãy đôi, hư hỏng hoàn toàn. Hiện tại ở phía Nam cầu đang bị sạt lở nặng. Sự cố không gây thiệt hại về người nhưng đã khiến tình hình giao thông từ huyện Đức Linh (Bình Thuận) đi Đồng Nai - Thành phố Hồ Chí Minh bị chia cắt.

Cầu Đôi đập tràn nối liền thôn 1, thôn 2 với thôn 3 của xã Tân Hà. Cầu Đôi dài 13 m, rộng 11 m, nằm trên tuyến đường tỉnh 766ĐT.

Theo một số người dân địa phương, ngày 3/9, nhiều người dân ở huyện Đức Linh đã bắt đầu lên đường trở lại TP.HCM làm việc nên sự cố sập cầu nhiều người lo lắng.

nguyen nhan cau doi gay doi o binh thuan Mưa lớn, nước xoáy lở mố, Cầu Đôi ‘gãy đôi’

Rạng sáng 3.9, Cầu Đôi (km 21 + 600 ĐT 766), thuộc xã Tân Hà, H.Đức Linh, tỉnh Bình Thuận đã bất ngờ bị sập ...

/ Đất Việt