Kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu của phí đội Su30-MK

Sư đoàn 370 nói riêng, Quân chủng Phòng không-Không quân nói chung là đơn vị được giao quản lý trang bị vũ khí hiện đại của quân đội.

Ngày 15/2, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã thăm, kiểm tra Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không - Không quân.

Sau khi đi kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) của Phi đội Su30-MK thuộc Trung đoàn 935 (Sư đoàn Không quân 370) và tham quan một số khí tài tại sân bay Biên Hòa, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đoàn công tác đã nghe lãnh đạo đơn vị báo cáo về kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Theo đó, trong năm 2018, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn đã chấp hành nghiêm sự lãnh đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Quân chủng; triển khai và tổ chức thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

kiem tra cong tac san sang chien dau cua phi doi su30 mk

Đại tướng Ngô Xuân Lịch và lãnh đạo Quân chủng Phòng không-Không quân chụp ảnh với cán bộ, phi công, nhân viên kỹ thuật Sư đoàn 370. Ảnh: Bộ Quốc phòng

Sư đoàn đã duy trì nghiêm lực lượng trực SSCĐ theo quy định; quản lý, điều hành bay chặt chẽ; hiệp đồng với các đơn vị khác để quản lý, nắm chắc tình hình trên không, trên biển, biên giới, nội địa, không để bị động, bất ngờ.

Sư đoàn đã tổ chức các chuyến bay trinh sát tuần tiễu, thực hiện tốt nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn khi có lệnh; tham gia diễn tập hiệp đồng với các đơn vị, các tỉnh, thành phố, đảm bảo an toàn tuyệt đối; nâng cao chất lượng huấn luyện, bảo đảm an toàn bay…

Đặc biệt, Sư đoàn đã tổ chức đón Tết Nguyên đán đúng phương châm “sẵn sàng chiến đấu cao, quản lý vùng trời, quản lý điều hành bay chặt chẽ, kỷ luật nghiêm, đoàn kết, an toàn, tiết kiệm”; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn...

Biểu dương kết quả nổi bật mà đơn vị đã đạt được trong thời gian qua, Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh, Sư đoàn 370 nói riêng, Quân chủng Phòng không-Không quân nói chung là đơn vị được giao quản lý trang bị vũ khí hiện đại của Quân đội.

Chính vì vậy, phải nâng cao hơn nữa chất lượng huấn luyện, SSCĐ, chú trọng công tác đào tạo; bảo đảm tuyệt đối an toàn mọi mặt, nhất là an toàn bay; đồng thời làm tốt công tác chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương nơi đóng quân giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…

Đại tướng Ngô Xuân Lịch tin tưởng, với bề dày truyền thống của Quân chủng, đơn vị, Sư đoàn 370 sẽ tiếp tục hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc vùng trời, biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Minh Thái

kiem tra cong tac san sang chien dau cua phi doi su30 mk Su-30MK2 Việt Nam lần đầu mang tên lửa R-77 trực chiến

Kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam vừa phát sóng phóng sự ghi lại hoạt động huấn luyện chuyển trạng thái báo động tiêm kích ...

kiem tra cong tac san sang chien dau cua phi doi su30 mk Chuyên gia quân sự bình luận về vụ tai nạn tiêm kích Su-30SM ở Syria

Tướng không quân Nga nhận định "có lý do đặc biệt" khiến hai phi công tử nạn trong vụ chiến đấu cơ Su-30SM lao xuống ...

/ http://baodatviet.vn