Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc trở lạnh

Dự báo tối và đêm nay, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc nước ta gây mưa nhiều nơi, trời chuyển lạnh với mức nhiệt thấp nhất có nơi chỉ 15 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (18/11) bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo khoảng tối và đêm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến phía Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Từ ngày 19/11, ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-22 độ C, vùng núi chuyển rét với nhiệt độ 15-17 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao nên từ tối và đêm nay, ở Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông; từ ngày 19/11, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mưa, có nơi mưa vừa và dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

khong khi lanh tang cuong mien bac tro lanh

Không khí lạnh tăng cường ở các tỉnh miền Bắc.

Dự báo khu vực phía Tây Bắc Bộ ngày có mưa rào và dông vài nơi; đêm nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ ngày có mưa vài nơi; đêm có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ, vùng núi 17 - 20 độ, vùng núi cao có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C, vùng núi có nơi 25 - 27 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió đông bắc cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C, cao nhất từ 27 – 30 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế ngày nắng; đêm nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C, cao nhất từ 29 – 32 độ C.

Ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa, phía Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió đông bắc cấp 2-3, phía Nam cấp 3-4. Vùng ven biển các tỉnh Ninh Thuận - Bình Thuận từ trưa có gió giật cấp 6-7. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ C, phía Bắc có nơi trên 28 độ C.

Tây Nguyên có mưa, phía Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió đông bắc đến đông cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 – 20 độ C, cao nhất từ 25 – 28 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C, cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Xuân Trường
khong khi lanh tang cuong mien bac tro lanh Không khí lạnh tiến sâu gây mưa nhiều nơi ở miền Bắc

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, các tỉnh miền Bắc có mưa vài nơi, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất có ...

khong khi lanh tang cuong mien bac tro lanh Không khí lạnh tràn về, miền Bắc mưa lớn diện rộng

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, trong hai ngày tới các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to ...

/ https://vtc.vn