Huế đầu tư hơn 123 tỷ đồng trùng tu điện Kiến Trung

Điện Kiến Trung nằm trong Tử Cấm Thành được vua Khải Định cho xây dựng vào năm 1921-1923.

Ngày 1/8, ông Hoàng Ngọc Khanh - Chánh văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, tỉnh vừa phê duyệt kế hoạch trùng tu di tích điện Kiến Trung nằm trong Hoàng thành Huế.

hue dau tu hon 123 ty dong trung tu dien kien trung

Điện Kiến Trung năm 1930. Ảnh tư liệu.

Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế là đơn vị được giao trùng tu di tích Điện Kiến Trung với tổng kinh phí trên 123 tỷ đồng. Trong đó, trên 95 tỷ đồng để tôn tạo di tích, đầu tư một số hạ tầng kỹ thuật như hệ thống phòng cháy, chữa cháy, chống sét; kinh phí dự phòng hơn 25 tỷ đồng.

Nguồn kinh phí trùng tu thuộc chương trình mục tiêu phát triển văn hóa và các nguồn huy động khác; thời gian thực hiện dự án từ 2018 đến 2020.

Điện Kiến Trung nằm trong Tử Cấm Thành được vua Khải Định cho xây dựng vào năm 1921-1923. Đây là nơi sinh hoạt của vua trong Hoàng Cung. Đến thời vua Bảo Đại, nhà vua cho sửa lại tòa cung điện theo kiến trúc Tây phương, trở thành nơi ở của vua Bảo Đại và hoàng hậu Nam Phương. Trong chiến tranh, điện Kiến Trung bị phá hủy chỉ còn nền điện và lan can.

hue dau tu hon 123 ty dong trung tu dien kien trung Trang tin của Sở Du lịch Huế \'râu ông nọ cắm cằm bà kia\' di tích

Trang tin của Sở Du lịch Huế vừa đưa thông tin giới thiệu di tích kiểu "râu ông nọ cắm cằm bà kia" khi nhầm ...

hue dau tu hon 123 ty dong trung tu dien kien trung Chậm bảo tồn, nhiều công trình cổ, cũ lần lượt ra đi

Sau câu chuyện tòa Dinh Thượng Thơ bị đề xuất đập bỏ để nhường chỗ cho công trình mới, những ngày gần đây, các công ...

Võ Thạnh

/ https://vnexpress.net