Hết “dê lạc, bò lạc”, giờ bằng cấp cũng có chân

Sau vụ hồ sơ của hot girl Quỳnh Anh, Trịnh Xuân Thanh “thất lạc”, người dân có quyền nghi ngờ...

Đen: Gần 60 cán bộ công tác trong ngành nông nghiệp ở tỉnh nọ bị thất lạc bằng cấp 3. Ông nghe tin chưa?

Đá: Có gì lạ mà hoắng lên. Chỉ “lạc” thôi.

Đen: Ơ, nhưng chạy đi đâu được. Khâu quản lý hồ sơ của ta chặt chẽ lắm cơ mà.

Đá: Đa số đều học hành đàng hoàng.

Đen: Học hành tử tế sao không có bằng tốt nghiệp bản gốc?

Đá: Nói không có là không chính xác. Trong hồ sơ lý lịch vẫn có bằng cấp 3 photo công chứng.

Đen: Gốc thì “lạc” nhưng vẫn có bản sao công chứng. Tôi là tôi nghi lắm.

Đá: Đã bảo bản gốc đang bị thất lạc mà lỵ.

Đen: Nguyên nhân từ khâu nào?

Đá: Vì nhiều lý do khách quan…

Đen: Nghe đâu trong đó có cả 1 số lãnh đạo của sở nọ. Giải quyết sao?

Đá: Các vị ấy phải về nơi học cũ, xác nhận đề nghị cấp lại chứ sao.

Đen: Liệu có ai không “đỗ” mà giờ kêu gặp “lạc” không?

Đá: Duy nhất 1 nữ cán bộ văn thư được xác định không có bằng tốt nghiệp THPT thôi.

Đen: Nhưng chuyện “lạc” này tôi vẫn thấy sao sao.

Đá: Nhiều trường hợp đã cung cấp lại được bằng gốc. Số còn lại đang tiếp tục.

Đen: Nếu phát hiện khai man lý lịch thì sao đây?

Đá: Thế cũng hỏi. Chắc chắn sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật!

Đen: Sau vụ hồ sơ của hot girl Quỳnh Anh, Trịnh Xuân Thanh “thất lạc”, dân chúng có quyền nghi ngờ.

Đá: Ờ thì đó là quyền của mọi người, ai mà cấm.

Đen: Hồ sơ hai vị này còn được “quản” ở những cơ quan lớn kia. Vậy mà…

Đá: Ông liên hệ bao la quá. Phải có niềm tin chứ.

Đen: Hết “dê lạc, bò lạc”, giờ bằng cấp cũng “lạc” nốt.

Đá: Mọi chuyện đều có căn nguyên của nó. Nếu sự thất lạc có lý do, nguồn gốc rành rành, dễ dàng bổ sung thì khỏi bàn.

Đen: Đó là việc của ban ngành chức năng và các cá nhân liên quan.

Đá: Vậy nên đừng chỉ đóng đinh suy nghĩ tiêu cực.

Đen: Bởi nhiều “cái chân” mọc rất vô lý nhưng hy vọng cũng có cái “chân thật”!

het de lac bo lac gio bang cap cung co chan Khai man bằng cấp, lý lịch vẫn được làm phó bí thư phường 2 nhiệm kỳ

Dù không có bằng cấp 3, không có bằng đại học, ông Hoàng Đăng Giảng (hay còn gọi là Hoàng Đăng Bằng) vẫn được Quận ...

het de lac bo lac gio bang cap cung co chan ‘Có lãnh đạo cơ sở rất nhiều bằng nhưng không biết làm gì’

TGĐ Đài PT-TH Hà Nội Tô Quang Phán phản ánh việc có những người đi học hết lớp này, lớp kia, thậm chí có 3 ...

/ http://www.nguoiduatin.vn