Hai vợ chồng bị chém vì đầu năm đi đòi lương

Mùng 6 Tết, hai vợ chồng ở Bến Tre đến công ty bảo vệ đòi lương còn nợ thì bị chém nhập viện.

Ông Lê Văn Sây (55 tuổi, quê Bến Tre) cùng vợ đến công ty bảo vệ tại TP Bến Tre đòi số lương 3 triệu đồng công ty này còn nợ, sáng 21/2 (mùng 6 Tết).

Giữa ông Sây và ông Trần Quốc Huy (Trưởng văn phòng đại diện công ty) xảy ra cự cãi. Ông Huy dùng dao chém hai vợ chồng, sau đó bỏ trốn.

Sau khi xảy ra vụ việc, đại diện công ty bảo vệ đã đến bệnh viện thăm hỏi hai nạn nhân. Người này cho biết, theo quy định, hết tháng 2 số lương của ông Sây mới được thanh toán.

Hiện công an đã mời ông Huy đến điều tra vụ việc.

hai vo chong bi chem vi dau nam di doi luong Đình chỉ giám đốc nổ súng do không còn nguy hiểm

Cơ quan chức năng không xử lý hình sự hành vi sử dụng súng và bắn dọa hai mẹ con người đi đòi lương vì ...

/ VnExpress