Đường từ miền Tây về Sài Gòn ùn tắc nhiều nơi

Chiều mùng 5 Tết, sau 8 ngày nghỉ, người dân các tỉnh miền Tây ùn ùn về Sài Gòn để chuẩn bị làm việc trở lại vào thứ hai tới.

duong tu mien tay ve sai gon un tac nhieu noi
Kẹt xe trên cao tốc hướng Trung Lương - TP HCM tối mùng 5 Tết. Ảnh: An Nhơn.

Tại khu vực từ Quốc lộ 1A dẫn vào cao tốc TP HCM - Trung Lương, hàng nghìn ôtô, xe máy chen chúc nhau, nhích từng chút một. Hàng chục cảnh sát giao thông được tăng cường, vất vả chặn chiều xe máy ở hướng ngược lại cho ôtô rẽ vào cao tốc. Nhiều người đi xe máy chọn cách vào các quán nước giải khát dọc đường nghỉ ngơi, chờ xe giảm.

"Hành trình ăn Tết ở quê của gia đình tôi dự kiến đến ngày mai, nhưng sợ kẹt xe nên đi sớm về nghỉ ngơi một ngày lấy sức. Nghĩ mùng 5 nhiều người kiêng kỵ nhưng xe cũng quá đông, chạy gần tiếng rưỡi mới tới Tiền Giang", anh Phương chở vợ cùng hai con trên chiếc xe máy lỉnh kỉnh hành lý, quà quê từ huyện Giồng Trôm, Bến Tre, nói.

Trên cao tốc Trung Lương, do không còn thu phí nên các tài xế ôtô đều chọn tuyến này khiến tình trạng giao thông qua đây bát nháo. Đoạn Tiền Giang và Long An giáp ranh TP HCM, dòng ôtô phải chạy nối đuôi dài hàng trăm mét, nhiều xe không giữ khoảng cách an toàn, chạy vào làn dừng khẩn cấp.

Tại cầu Rạch Miễu, từ 15h xe máy từ các tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh, Sóc Trăng... chạy trên Quốc lộ 60 nối đuôi nhau qua cầu. Do mặt cầu hẹp, nên ôtô bị kẹt giữa "rừng xe máy". Cảnh sát giao thông đã chặn hẳn một làn hướng từ Tiền Giang đi Bến Tre để ưu tiên cho chiều ngược lại nhưng các xe vẫn "bò" qua cầu. Đến 16h30, trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu xả trạm.

duong tu mien tay ve sai gon un tac nhieu noi
Dòng xe qua cầu Rạch Miễu chiều mùng 5 Tết. Ảnh: Hoàng Nam.

Thượng tá Võ Văn Nghĩa, Phó phòng CSGT Công an tỉnh Bến Tre cho biết, tổng số phương tiện đang quản lý tại Bến Tre hơn 19.000 ôtô, 900.000 xe máy, Bên cạnh đó, lưu lượng xe từ các tỉnh Trà Vinh, Vĩnh Long qua cầu vào dịp Tết rất đông, mỗi ngày hơn 200.000 xe dẫn đến tình trạng thường xuyên ùn tắc.

Đến 19h, cầu Rạch Miễu đã thông thoáng, riêng cao tốc Trung Lương phía đầu TP HCM, ôtô chạy với tốc độ rất chậm, kéo dài hàng km. "Tôi đi từ Bến Tre về TP HCM ngày thường chỉ mất 2 tiếng, nhưng chiều nay mất hơn 4 tiếng vẫn chưa đến nơi. Đi cao tốc mà xe chạy tốc độ rùa", một tài xế xe khách giường nằm than thở.

Hoàng Nam

duong tu mien tay ve sai gon un tac nhieu noi Mùng 4 Tết Kỷ Hợi, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ ùn tắc gần 5 km

Trạm BOT Thường Tín (Hà Nội) phải xả để giảm ùn tắc, nhưng dòng phương tiện vẫn di chuyển chậm chạp.

/ VnExpress