Đồng Nai tịch thu, tiêu hủy 2 ôtô đưa đón học sinh quá đát

Các xe bị tịch thu vì hết niên hạn sử dụng nhưng vẫn được dùng đưa rước học sinh đến trường, tiềm ẩn nguy hiểm cao.  

dong nai tich thu tieu huy 2 oto dua don hoc sinh qua dat
Một xe đưa đón học sinh hết niên hạn sử dụng bị tịch thu, chờ tiêu hủy. Ảnh: Phước Tuấn.

Ngày 2/11, ông Nguyễn Phan Trong, Phó chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Đồng Nai cho biết, cơ quan này vừa tịch thu hai ôtô 16 chỗ chuyên đưa rước học sinh tại các trường học trên địa bàn TP Biên Hòa.

Theo ông Trong, những xe này đã hết niên hạn sử dụng một năm nay, việc đưa đón học sinh sẽ tiềm ẩn nguy hiểm, mất an toàn giao thông. "Chúng tôi đang làm báo cáo gửi UBND tỉnh xin ý kiến về việc tiêu hủy phá bỏ những chiếc xe này", ông Trong nói.

Trong tháng 10, Thanh tra giao thông Đồng Nai đã lập 6 đoàn thanh tra độc lập về chuyên đề ôtô khách, xe đưa rước học sinh trên toàn tỉnh. Cơ quan chức năng phát hiện 92 trường hợp vi phạm, xử phạt 238 triệu đồng, tước bằng lái 10 tài xế.

dong nai tich thu tieu huy 2 oto dua don hoc sinh qua dat
Nhiều trang thiết bị trong xe hư hỏng nặng, không còn đảm bảo an toàn. Ảnh: Phước Tuấn.

Trước đó, VnExpress phản ánh trên địa bàn TP Biên Hòa xuất hiện tình trạng xe đưa đón học sinh nhồi nhét, hết hạn đăng kiểm, hết niên hạn sử dụng...

Sở Giao thông sau đó có văn bản gửi UBND TP Biên Hòa, Công an tỉnh, Sở Giáo dục cùng phối hợp xử lý nghiêm các xe cố tình vi phạm nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh. Theo thống kê, hiện nay TP Biên Hòa có hơn 300 xe đưa đón học sinh, trong đó có hai tuyến xe buýt.

Phước Tuấn

dong nai tich thu tieu huy 2 oto dua don hoc sinh qua dat Nguy hiểm rình rập từ ôtô \'quá đát\' đưa đón học sinh

Nhiều xe đã hết hạn đăng kiểm, niên hạn sử dụng vẫn bon bon đưa đón học sinh đến trường tại Đồng Nai.

/ VnExpress