Đâm chết người khi đòi nợ bất thành, bỏ xác ở cửa nhà trọ

Anh Tiến dùng hung khí đập kính ôtô của nhóm đến đòi nợ, và bị đâm chết tại chỗ trong lúc xô xát.

Ngày 5/9, Công an tỉnh Điện Biên cho biết đang tạm giữ Phạm Đức Long và Nguyễn Văn Minh để làm rõ nghi vấn tham gia vụ án giết người.

Long và Minh đã ra đầu thú sau một ngày xảy ra án mạng.

dam chet nguoi khi doi no bat thanh bo xac o cua nha tro
Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Văn Toản.

Theo cảnh sát, khoảng 11h ngày 3/9, Long, Minh và hai người đến nhà trọ của anh Lường Văn Tiến (34 tuổi) ở thành phố Điện Biên Phủ để đòi nợ. Anh Tiến không trả và dùng dao, thanh gỗ đập kính ôtô của nhóm này.

Hai bên sau đó xảy ra xô xát, một người trong nhóm Long dùng dao đâm trúng ngực anh Tiến khiến tử vong tại chỗ. Cả bốn thanh niên rời khỏi hiện trường sau khi gây án.

Công an tỉnh Điện Biên đang mở rộng điều tra vụ án và bắt những người còn lại.

dam chet nguoi khi doi no bat thanh bo xac o cua nha tro Đến Phú Quốc đòi nợ, thanh niên Hải Phòng bị đâm chết

Nhóm thanh niên từ Hải Phòng vào Phú Quốc đòi nợ rồi xảy ra hỗn chiến khiến một người bị đâm chết tại chỗ.

dam chet nguoi khi doi no bat thanh bo xac o cua nha tro Công ty đòi nợ trá hình hoạt động rất tinh vi

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, các băng nhóm cho vay nặng lãi tại Phú Quốc (Kiên Giang) hoạt động công khai, cho ...

/ VnExpress