Đắk Lắk: Điều tra vụ người đàn ông chết bất thường trong rẫy tiêu

Sau khi gọi điện không được, anh Long vào rẫy kiểm tra thì phát hiện bố mình đã nằm bất động, trên miệng có dính máu và đùi bị bầm tím.

Tối 1/6, Đại tá Đỗ Văn Xuyền, Trưởng Công an huyện Krông Búk (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đang khám nghiệm hiện trường vụ một người đàn ông tử vong bất thường trong rẫy tiêu.

Nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Văn T. (52 tuổi) trú xã Chư Kpô, huyện Krông Búk.

dak lak dieu tra vu nguoi dan ong chet bat thuong trong ray tieu

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, ông T. vào rẫy tiêu phun thuốc. Đến trưa cùng ngày, không thấy bố về ăn cơm, anh Nguyễn Hồng Long (con ông T.) đã gọi điện thoại cho ông T. nhưng không được.

Lúc này, anh Long vào rẫy để kiểm tra thì phát hiện ông T. nằm bất động và tử vong trong rẫy tiêu. “Thời điểm phát hiện, bố tôi đã tử vong, miệng dính máu, đùi bị bầm tím”, anh Long xót xa nói.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

/ http://www.nguoiduatin.vn