Đại sứ 3 nước cùng 1.000 người chạy bộ quanh hồ Gươm

Đại sứ 3 nước Mỹ, Na Uy, Áo cùng khoảng 1.000 người chạy bộ quanh hồ Hoàn Kiếm nhân kỷ niệm ngày quốc tế người khuyết tật.

Sáng nay, tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã diễn ra một cuộc thi chạy đặc biệt mang tên “Chạy với tôi - 2GETHER” - cuộc thi chạy cùng người khiếm thị.

Đây là hoạt động kỷ niệm 36 năm Ngày Quốc tế người khuyết tật. Giải “Chạy với tôi” có sự góp mặt của Đại sứ Mỹ Daniel J. Kritenbrink, Đại sứ Áo Thomas Schuller-Goetzburg, Đại sứ Na Uy Grete Lochen và Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh.

Mỗi một người khiếm thị sẽ được một người chơi bình thường dẫn dắt để hoàn thành quãng đường đua quy định. Không rào cản, không định kiến… người khiếm thị hoàn toàn có thể chứng minh cho cộng đồng về sự tự tin của mình dù thiếu đi đôi mắt.

dai su 3 nuoc cung 1000 nguoi chay bo quanh ho guom
Đại sứ Mỹ, Hoa Hậu Đỗ Mỹ Linh và Đại sứ Na Uy
dai su 3 nuoc cung 1000 nguoi chay bo quanh ho guom
dai su 3 nuoc cung 1000 nguoi chay bo quanh ho guom
Đại sứ Mỹ Daniel J. Kritenbrink trò chuyện với người khiếm thị
dai su 3 nuoc cung 1000 nguoi chay bo quanh ho guom
Người tham gia sẽ cùng người khiếm thị nắm tay nhau chạy 3,4km quanh hồ Hoàn Kiếm
dai su 3 nuoc cung 1000 nguoi chay bo quanh ho guom
Các đại sứ đồng hành cùng người khiếm thị trên hành trình hoàn thành vòng chạy
dai su 3 nuoc cung 1000 nguoi chay bo quanh ho guom
dai su 3 nuoc cung 1000 nguoi chay bo quanh ho guom
Đại sứ Mỹ cùng các tình nguyện viên
dai su 3 nuoc cung 1000 nguoi chay bo quanh ho guom
Đại sứ Áo Thomas Schuller-Goetzburg cùng bạn chạy khiếm thị
dai su 3 nuoc cung 1000 nguoi chay bo quanh ho guom
Đại sứ Na Uy Grete Lochen chạy cùng 1 em nhỏ
dai su 3 nuoc cung 1000 nguoi chay bo quanh ho guom
Năm nay là năm thứ 3 cuộc thi được tổ chức với mong muốn tạo sự đồng cảm và thấu hiểu giữa người sáng mắt và người khiếm thị
dai su 3 nuoc cung 1000 nguoi chay bo quanh ho guom
Người khiếm thị tự tin sải bước chạy cùng với những người bạn sáng mắt trên đường chạy
dai su 3 nuoc cung 1000 nguoi chay bo quanh ho guom
Hiện Việt Nam có hơn 2 triệu người khiếm thị và có thị lực kém hoặc các bệnh về mắt. Khuyết tật mắt khiến họ gặp nhiều rào cản trong việc tham gia các hoạt động ngoài trời đặc biệt là các hoạt động thể thao

/ http://vietnamnet.vn