Đại gia Dương Công Minh rót tiền tái cơ cấu Sacombank

Đại gia Dương Công Minh tiếp tục đăng ký mua thêm 2 triệu cổ phiếu STB từ ngày 10/11 đến ngày 10/12 bằng phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (mã chứng khoán: STB) vừa thông báo về kết quả giao dịch của cổ đông nội bộ.

Theo đó, ông Dương Công Minh đã mua thành công 1,2 triệu cổ phiếu STB, trị giá khoảng hơn 13,5 tỷ đồng trong khoảng thời gian từ 26/10 đến ngày 1/11 và tiếp tục đăng ký mua thêm 2 triệu cổ phiếu STB từ ngày 10/11 đến ngày 10/12 bằng phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh. Mục đích là để đầu tư cá nhân.

Đây là lần gom cổ phiếu thứ 3 của ông Dương Công Minh. Hiện nay ông Minh đã sở hữu hơn 60,5 triệu cổ phiếu STB. Nếu giao dịch thành công, ông Minh sẽ nắm giữ tổng cộng hơn 62,5 triệu cổ phiếu, chiếm 3,32% vốn điều lệ ngân hàng và 3,47% vốn cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại gia Dương Công Minh

Chốt phiên giao dịch cuối tuần qua, giá cổ phiếu STB ở mức 11.100 đồng/cổ phiếu. Với mức giá này, dự kiến ông Minh sẽ phải bỏ ra khoảng hơn 22 tỷ đồng để sở hữu thêm 2 triệu cổ phiếu STB.

Tính đến nay, ông Dương Công Minh đã ngồi vào vị trí Chủ tịch HĐQT Sacombank khoảng 4 tháng và liên tiếp mua vào cổ phiếu ngân hàng này. Tính luôn đợt này, trong vòng chưa đầy 2 tháng, ông Minh đã mua tổng cộng hơn 21 triệu cổ phiếu STB, trị giá hơn 220 tỷ đồng.

Thời gian qua, Sacombank cũng có nhiều biến động về nhân sự, cách thức quản lý và bộ nhận diện thương hiệu. Dấu ấn sự thay đổi của Sacombank sau khi Chủ tịch Dương Công Minh tham gia điều hành khá rõ ràng.

Trước hết đó là việc thay đổi nhân sự cấp cao, với việc cho thôi việc và miễn nhiệm 5 phó tổng giám đốc trong một thời gian ngắn. Gần đây nhất là việc ký quyết định thôi nhiệm và chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Lý Hoài Văn, Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc Khối tiền tệ.

Trước đó, 4 phó tổng giám đốc khác cũng rời vị trí bao gồm bà Dương Hoàng Quỳnh Như, ông Nguyễn Văn Nhân, ông Nguyễn Xuân Vũ và ông Hà Tôn Trung Hạnh.

Một quyết định táo bạo khác chính là lấy ý kiến cổ đông thông qua việc thay đổi mã chứng khoán của Sacombank, từ STB thành SCM. Ngân hàng này cũng đồng thời xin ý kiến hủy đăng ký niêm yết cổ phiếu STB trên sàn HoSE, để đăng ký niêm yết cổ phiếu SCM trên sàn HNX.

Tại đại hội cổ đông thường niên, Sacombank được cổ đông thông qua kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2017 ở mức 585 tỷ đồng. Nhưng tại hội nghị sơ kết diễn ra sau đó 1 tháng, Chủ tịch Dương Công Minh tự tin cho biết có thể cán mốc lợi nhuận hơn nghìn tỷ đồng.

Sacombank tăng giá bán USD lên 22.800 đồng/USD

Mở đầu tuần giao dịch mới, sáng nay (30/10), NHNN điều chỉnh tăng tỷ giá trung tâm thêm 3 đồng lên 22.477 đồng/USD. Còn tại ...

Sacombank tuyển dụng 500 nhân sự

Từ nay đến hết ngày 30/11/2017, Sacombank tuyển dụng tập trung 500 nhân sự trên toàn quốc. Trong đó, 370 chuyên viên khách hàng cá ...

Nhiều ngân hàng giữ nguyên giá mua - bán đồng bạc xanh

Sau phiên nhích nhẹ ngày hôm qua, sáng nay (25/10), tỷ giá USD tại hầu hết các ngân hàng vẫn được giữ nguyên như phiên ...

(http://baodatviet.vn/kinh-te/doanh-nghiep/dai-gia-duong-cong-minh-rot-tien-tai-co-cau-sacombank-3346468/)

/ Theo Minh Thái/Đất Việt