Cận Tết, trinh sát bắt quả tang một đường dây rút trộm xăng dầu

Sau một thời gian theo dõi, lực lượng chức năng đã bất ngờ ập vào “hang ổ” bắt quả tang các đối tượng đang rút ruột xăng từ nhiều xe bồn.

Ngày 10/2, nguồn tin phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45 - Công an TP.HCM) cho biết, vừa triệt phá 1 đường dây chuyên rút trộm, tiêu thụ xăng dầu trên địa bàn thành phố.

Sau một thời gian theo dõi, ngày 8/2 (tức ngày 23 tháng Chạp Âm lịch), các trinh sát thuộc đội 4 (PC45 - Công an TP.HCM) bất ngờ ập vào 1 nhà kho nằm trên đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện nhiều đối tượng đang thực hiện hành vi rút ruột xăng từ 1 xe bồn sang hàng chục can nhựa. Các chiến sĩ công an ngay lập tức khống chế bắt giữ những người bên trong.

can tet trinh sat bat qua tang mot duong day rut trom xang dau

Lực lượng chức năng ập vào nhà kho phát hiện nhiều đối tượng rút ruột xăng dầu.

Qua đó, công an tạm giữ 6 nghi can bao gồm: Nguyễn Văn Hùng (46 tuổi), Huỳnh Pha La (37 tuổi, tỉnh Sóc Trăng), Đường Hoàng Duy (27 tuổi), Võ Gia Bảo (19 tuổi, tỉnh Bến Tre), Lê Minh Phúc (25 tuổi, ngụ quận 7, TP.HCM) và Ngô Văn Trí (43 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè).

Tại hiện trường, công an thu giữ hàng ngàn lít xăng chứa trong can nhựa, bồn nhựa, máy bơm... cùng với nhiều tang vật trong kho có khoảng 27.000 lít xăng và 6.000 lít dầu.

can tet trinh sat bat qua tang mot duong day rut trom xang dau

Xe bồn được chở vào để rút trộm xăng nhưng bị phát hiện.

Bước đầu, tài xế xe bồn Nguyễn Văn Hùng khai nhận, sau khi nhận xăng từ tổng đại lý sẽ chở đi phân phối cho các trạm xăng. Tuy nhiên, trong quá trình di chuyển, y đã móc nối với các đối tượng khác thực hiện hành vi rút ruột, sau đó bán đi chia nhau hoa hồng.

Thời điểm bị công an bắt giữ, Hùng chở 14.000 lít xăng E5 đi giao cho một cửa hàng ở tỉnh Sóc Trăng. Trên đường đi về, tài xế đã di chuyển vào kho hàng trên rút trộm được hơn 1.000 lít xăng.

Các đối tượng trong đường dây cũng khai nhận, sau khi có được xăng dầu trộm, chúng sẽ chở đi bán với giá 13.500 đồng/lít. Hiện, Công an TP.HCM đã bàn giao hồ sơ vụ việc và các đối tượng cho Công an huyện Nhà Bè tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

can tet trinh sat bat qua tang mot duong day rut trom xang dau Phát hiện vụ rút ruột xăng dầu cực lớn ở TP.HCM

Trí khai do thấy nhu cầu của tài xế xe bồn chở xăng muốn rút bớt xăng dầu trong xe ra bán kiếm thêm thu ...

can tet trinh sat bat qua tang mot duong day rut trom xang dau Các đối tượng trong đường dây trộm xăng dầu máy bay khai gì?

Cơ quan tố tụng xác định, hàng chục đối tượng cấu kết với nhau rất tinh vi, rút trộm xăng dầu khi vận chuyển diễn ...

/ http://www.nguoiduatin.vn