Cận cảnh tuyến phố “đồng phục cột đỏ” có 1 không 2 ở Hà Nội

Sự xuất hiện của 200 cột sắt đỏ chót trên khoảng 1km đường Đình Thôn (Hà Nội) để người dân gắn biển hiệu khiến con phố thêm chật chội. Trước đó, tuyến phố “kiểu mẫu” Lễ Trọng Tấn đã thất bại với dự án “biển hiệu đồng phục”.

can canh tuyen pho dong phuc cot do co 1 khong 2 o ha noi

Khoảng 2 tháng nay, phố Đình Thôn (phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) xuất hiện 200 cột thép màu đỏ, có kích thước bằng nhau dọc vỉa hè trên khoảng 1km, trên đỉnh các cột có gắn biển hiệu và 2 nhánh để treo cờ và đèn lồng.

can canh tuyen pho dong phuc cot do co 1 khong 2 o ha noi

Theo lãnh đọa phường Mỹ Đình 1, đây là đề án thí điểm tuyến đường văn minh đô thị giai đoạn 2018 – 2020 định hướng đến 2030, được thực hiện trên đường Đình Thôn (phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) với việc đồng bộ kích thước biển hiệu, hệ thống cột biển, cắm cờ hoa những ngày lễ, Tết.

can canh tuyen pho dong phuc cot do co 1 khong 2 o ha noi

Đề án này có 3 giai đoạn. Hiện, UBND phường Mỹ Đình 1 đã triển khai giai đoạn 1 là cắm cột và đồng bộ hóa biển hiệu. Toàn bộ biển hiệu, biển quảng cáo dọc tuyến đường này được lắp đặt theo chuẩn là cao 1,2m. Giai đoạn 2 của Đề án, UBND phường Mỹ Đình 1 sẽ triển khai thực hiện thanh thải, xử lý dây điện, dây viễn thông, dự kiến thực hiện trong năm 2019. Giai đoạn 3 của Đề án, phường sẽ cải tạo mặt đường, vỉa hè.

can canh tuyen pho dong phuc cot do co 1 khong 2 o ha noi

Nội dung của biển theo mục đích kinh doanh của các hộ, không quy định về màu sắc. 100% từ nguồn xã hội hóa, người dân tự lựa chọn chất liệu, hình thức, tự chi trả kinh phí.

can canh tuyen pho dong phuc cot do co 1 khong 2 o ha noi

Theo khảo sát của phóng viên, tuyến phố văn minh đô thị vẫn chưa đi “đúng quỹ đạo”, vẫn còn nhiều hộ dân bày bán tràn lan ra vỉa hè.

can canh tuyen pho dong phuc cot do co 1 khong 2 o ha noi

Tuy đồng bộ về màu sắc nhưng mật độ cắm cột không đồng đều, chỗ cắm tới mấy cột gần nhau, chỗ lại rất thưa thớt.

can canh tuyen pho dong phuc cot do co 1 khong 2 o ha noi

Nhiều cọc chưa được người dân gắn biển, chỉ đứng trơ trên vỉa hè. Trên nhiều đoạn phố, biển hiệu không thẳng hàng mà thò ra thụt vào. Nhiều cửa hàng dù đã có biển hiệu "kiểu mẫu" vẫn treo lủng lẳng thêm vài pano, đặt thêm biển quảng cáo ngang dọc trên tường, vỉa hè.

can canh tuyen pho dong phuc cot do co 1 khong 2 o ha noi

Dù đã có biển "đồng phục", nhiều cửa hàng vẫn cần thêm nhiều biển hiệu dựng dưới vỉa hè bởi theo người dân sinh sống ở đây, việc đặt biển hiệu dựng dưới vỉa hè để khách hàng chú ý, cửa hàng mới đông khách.

can canh tuyen pho dong phuc cot do co 1 khong 2 o ha noi

Bà Nguyễn Thị Mai ở địa chỉ 53 Đình Thôn chia sẻ, sự xuất hiện của những cột điện màu đỏ khiến khu phố đẹp lên nhưng cũng thêm chật chội, người đi bộ phải đi xuống vỉa hè. Ngày lễ, Tết có chỗ cắm cờ, treo đèn lồng khiến khu phố rực rỡ hơn, việc treo đèn lồng là do người dân tự nguyện.

can canh tuyen pho dong phuc cot do co 1 khong 2 o ha noi

Lãnh đạo phường Mỹ Đình 1 hi vọng tuyến phố kiểu mẫu này sẽ góp phần xây dựng phường Mỹ Đình 1 thành một nơi “đáng sống”.

can canh tuyen pho dong phuc cot do co 1 khong 2 o ha noi

“Việc xây dựng những tuyến phố văn minh đô thị cũng tạo ra sức hút lớn với các nhà đầu tư dài hạn. Một môi trường văn minh, xanh sạch đẹp góp phần tạo dựng hình ảnh phường Mỹ Đình 1 nói chung, khu dân cư Đình Thôn nói riêng thành một nơi đáng sống, đáng làm việc”, Chủ tịch UBND phường Mỹ Đình 1 Nguyễn Sỹ Thắng cho biết.

can canh tuyen pho dong phuc cot do co 1 khong 2 o ha noi “Vỡ trận” biển quảng cáo “đồng phục” trên tuyến phố kiểu mẫu

Màu sắc, kích thước lẫn phong cách thiết kế những biển quảng cáo trên phố Lê Trọng Tấn đang dần thay đổi, không còn đồng ...

can canh tuyen pho dong phuc cot do co 1 khong 2 o ha noi Những tuyến phố, nút giao thông nào gắn camera phạt nguội ở Hà Nội?

Khi phương tiện vi phạm sẽ bị camera ghi lại hình ảnh, biển số kèm theo ngày giờ, địa điểm sau đó truyền về trung ...

/ http://danviet.vn