Brazil: Hoa hậu đại chiến vì mông giả, mông thật

Một thi sinh tại vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Bumbum tại Brazil đã xông lên sân khấu, cướp băng chiến thắng của thí sinh đứng đầu vì cho rằng chỉ có mông của cô là thật còn các thi sinh khác đều phẫu thuật thẩm mỹ.

Theo RT, Ellen Santana, 31 tuổi, đã đăng quang cuộc thi được tổ chức tại Sao Paulo vào tối thứ Hai (5.11) vừa rồi. Tuy nhiên, khi đang ăn mừng chiến thắng, một thí sinh khác là Alin Uva đã xông lên sân khấu, giành giật băng đeo chiến thắng cho bản thân.

Được biết, Uva, 27 tuổi, cho rằng vòng mông 110cm của cô mới là “tự nhiên 100%”, không giống như “đồ giả” của thí sinh Santana và thí sinh đứng thứ 3 Paula Oliveira – người từng phẫu thuật chuyển giới cách đây 6 năm trước.

“Tôi đã giành băng chiến thắng bởi trong cuộc thi này, tôi là người phụ nữ duy nhất xứng đáng với danh hiệu hoa hậu”, Uva nói với phóng viên sau sự cố.

“Tôi là đại diện của những vòng 3 tự nhiên của Brazil, không ai có thể cướp lấy danh hiệu của tôi. Ba người phụ nữ được nhiều bình chọn nhất đều phẫu thuât, vòng 3 của họ hoàn toàn là silicone, đây là một sự bất công”.

Theo RT, trong vòng trước của cuộc thi (loại từ 27 xuống 16 thí sinh), Uva đã dành được nhiều bình chọn nhất từ công chúng. Tuy Uva sau đó đã đồng ý trả lại ruy băng cho ban tổ chức, Satana - đại diện đến từ bang Roraima vẫn lên tiếng bức xúc.

“Cô ta có thể lấy ruy băng nhưng sẽ không bao giờ lấy được danh hiệu của tội”, Satana nói về Uva – đại điện đến từ Rio Grande do Sul.

“Tôi là người cố gắng vất vả nhất và xứng đáng cho danh hiệu này. Trong tất cả các thí sinh, vòng 3 của tôi là săn chắc nhất. Để trở thành người thắng thì phải có lúc thua và nếu tôi thua, tôi cũng sẽ thua trong danh dự chứ không lên sân khấu cướp danh hiệu như cô ta”.

brazil hoa hau da i chie n vi mong gia mong that

Các thí sinh của cuộc thi Hoa hậu Bumbum tại Sao Paulo, Brazil. Ảnh: ZUMA Press.

Cuộc thi Hoa hậu Bumbum – hay được biết đến với cái tên Hoa hậu Vòng Ba - được tổ chức lần đầu tiên vào hồi năm 2011 bởi phóng viên Cacau Oliver tại Brazil. Bắt đầu từ năm sau, cuộc thi sẽ bắt đầu có quy mô quốc tế. Theo dự kiến, Nga sẽ là nước chủ nhà, tổ chức Hoa hậu Bumbum Thế giới vào tháng 5.2019 tại Moscow.

“Cuộc vui rồi sẽ đến lúc tàn”, phóng viên Oliver cho hay. “Bây giờ, chúng ta sẽ cho phép mọi thí sinh trên thế giới đến cạnh tranh danh hiệu vòng 3 gợi cảm nhất Trái Đất”.

brazil hoa hau da i chie n vi mong gia mong that Thí sinh Hoa hậu Vòng ba ở Brazil cướp giải đêm chung kết

Khi người chiến thắng được xướng tên và đeo ruy băng, một thí sinh xông ra cướp lấy danh hiệu này và nói mình mới ...

brazil hoa hau da i chie n vi mong gia mong that Hoa hậu Kiều Ngân bị gạ đi tiếp khách 4.500 USD và cái kết bất ngờ

“Hoa hậu Việt Nam Toàn cầu tại Mỹ 2015” công khai đoạn tin nhắn bị gạ đi “tiếp khách” giá nghìn USD.

brazil hoa hau da i chie n vi mong gia mong that Vòng một to hơn hay nhỏ đi có ảnh hưởng đến kết quả thi hoa hậu?

Bà Thúy Nga - người từng đưa cuộc thi Miss Earth về Việt Nam năm 2007 - nhận định chiến thắng của Phương Khánh tại ...

brazil hoa hau da i chie n vi mong gia mong that Gia cảnh Hoa hậu Phương Khánh ở Bến Tre: Cha mẹ ly hôn, học trễ 2 năm

"Nó có nghị lực, từ nhỏ đến lớn đều học giỏi. Vì vậy tôi gửi nó cho thằng anh. Anh nó vừa là anh mà ...

/ http://danviet.vn