Bí thư, chủ tịch xã bị bắt vì bán hơn 300 lô đất trái thẩm quyền

Tiền bán đất được lãnh đạo xã dùng xây dựng cơ sở hạ tầng, phục vụ chương trình nông thôn mới. 

Ngày 21/2, Phòng cảnh sát kinh tế (Công an Nghệ An) khởi tố bị can với Ngô Xuân Nghĩa (cựu chủ tịch xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ), Trịnh Hữu Minh (cựu bí thư xã Nghĩa Đồng), Trần Văn Tuyên (cựu công chức địa chính xã Nghĩa Đồng) và Nguyễn Công Dũng (cựu công chức tài chính xã Nghĩa Đồng) về tội Lạm quyền trong thi hành công vụ.

Theo cơ quan điều tra, năm 2005-2015, ông Nghĩa và Minh đã đồng ý chủ trương cho UBND xã bán trái thẩm quyền 337 lô đất với diện tích hơn 178.000 m2m, thu hơn 22 tỷ đồng. Hành vi bán đất này đã gây thiệt hại hơn cho nhà nước hơn 14 tỷ đồng.

Tiền bán đất này được lãnh đạo xã chi vào xây dựng cơ sở hạ tầng, phục vụ chương trình nông thôn mới.

bi thu chu tich xa bi bat vi ban hon 300 lo dat trai tham quyen
Xã Nghĩa Đồng (Tân Kỳ).

Nhà chức trách đang làm rõ các bị can trên có hành vi vụ lợi cá nhân hay không; xác định trách nhiệm của những cán bộ khác của xã.

bi thu chu tich xa bi bat vi ban hon 300 lo dat trai tham quyen Chủ tịch xã nguy cơ mất chức vì phiếu tín nhiệm thấp quá bán

Chủ tịch UBND xã Hoằng Anh (TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) có hơn 60% phiếu tín nhiệm thấp đang đứng trước nguy cơ mất ...

bi thu chu tich xa bi bat vi ban hon 300 lo dat trai tham quyen \'Hô biến\' gần 4 ha đất công thành đất của em ruột phó chủ tịch xã ở Đồng Nai

UBND huyện Trảng Bom, Đồng Nai đã lập đoàn thanh tra làm rõ nghi vấn “hô biến” gần 4 ha đất công tại hồ Bộ ...

/ VnExpress