Ảnh: Phá dỡ hàng chục nhà hàng, quán nhậu trên \'đất vàng\' Nguyễn Khánh Toàn, Hà Nội

Một loạt công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị trên đường Nguyễn Khánh Toàn (Cầu Giấy, Hà Nội) đã bị phá bỏ.

anh pha do hang chuc nha hang quan nhau tren dat vang nguyen khanh toan ha noi

Ngày 17/5, UBND quận Cầu Giấy, Hà Nội đã tổ chức cưỡng chế, phá dỡ các công trình vi phạm trật tự đô thị trên đường Nguyễn Khánh Toàn.

anh pha do hang chuc nha hang quan nhau tren dat vang nguyen khanh toan ha noi

Địa điểm cưỡng chế thuộc phạm vi Dự án Cống hóa mương thoát nước Nghĩa Đô kết hợp làm bãi đỗ xe và công trình phụ trợ. Có trên 20 cơ sở kinh doanh thuộc 4 ô đất bị cưỡng chế, trong đó chủ yếu là các nhà hàng ăn uống.

anh pha do hang chuc nha hang quan nhau tren dat vang nguyen khanh toan ha noi

Đúng 8h, người đại diện của Ban giải phóng mặt bằng quận Cầu Giấy đọc quyết định cưỡng chế thu hồi đất.

anh pha do hang chuc nha hang quan nhau tren dat vang nguyen khanh toan ha noi

Trước đó, thay vì làm dự án cải tạo kênh mương kết hợp làm bãi gửi xe và công trình phụ trợ, diện tích đất này đã bị sử dụng sai mục đích làm cửa hàng, quán ăn...

anh pha do hang chuc nha hang quan nhau tren dat vang nguyen khanh toan ha noi

Được biết, toàn bộ chi phí tháo dỡ sẽ do các cơ sở vi phạm bỏ ra. Việc cưỡng chế được tiến hành cho đến khi hoàn tất.

anh pha do hang chuc nha hang quan nhau tren dat vang nguyen khanh toan ha noi

Theo ghi nhận, các đơn vị có công trình vi phạm đều chấp hành quyết định thu hồi, một số tự thuê người tới tháo dỡ phần vi phạm.

anh pha do hang chuc nha hang quan nhau tren dat vang nguyen khanh toan ha noi
anh pha do hang chuc nha hang quan nhau tren dat vang nguyen khanh toan ha noi
anh pha do hang chuc nha hang quan nhau tren dat vang nguyen khanh toan ha noi

Việc nhiều công trình vi phạm trên Dự án cống hóa mương thoát nước Nghĩa Đô đã gây xôn xao dư luận lâu nay. Dù là đất công, tuy nhiên, một số doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận sử dụng 50 năm.

anh pha do hang chuc nha hang quan nhau tren dat vang nguyen khanh toan ha noi Đà Nẵng 10 năm giao đất cho chủ đầu tư “ma”

Được ký quyết định quy hoạch từ năm 2007 và 2014 nhưng phải đến nay, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cho biết, mới phát hiện ...

anh pha do hang chuc nha hang quan nhau tren dat vang nguyen khanh toan ha noi Khu “đất vàng” 5.000m2 ở TP.HCM: Pháp luật không được thực thi từ đầu

Nội dung trả lời phỏng vấn của nguyên Phó Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Thành Tài về vụ bán 5.000m2 khu “đất vàng” cho thấy: Ngay ...

anh pha do hang chuc nha hang quan nhau tren dat vang nguyen khanh toan ha noi Ông Nguyễn Thành Tài: Sai lầm nhưng không tư túi vụ 5.000 m2 đất vàng

Nguyên Phó chủ tịch UBND TP.HCM nói chủ trương về dự án 8-12 Lê Duẩn, quận 1, TP.CHCM đã có từ năm 2007, do Chủ ...

/ https://vtc.vn