16 trai, gái bản cùng lớp đạt 24 điểm khối C trở lên

Lớp 12C1 có 27 học sinh thì 25 em đạt tổng điểm xét tuyển khối C từ 21 trở lên, trong đó nhiều em gần đạt điểm tuyệt đối.

Cô Bùi Thị Lệ Thu, giáo viên chủ nhiệm lớp 12C1, trường Dân tộc nội trú THPT số 2 Nghệ An cho biết, lớp có 27 em (22 nữ, 5 nam) dự kỳ thi THPT quốc gia thì có 22 em có điểm môn Văn từ 8 trở lên, trong đó hai em đạt 9,5 và một em đạt 9,25. Môn Địa lý có một em đạt 9,75, một em đạt 9,5.

"Tổng ba môn khối C có 16 em đạt từ 24 đến 25,75 điểm, chỉ hai em thấp nhất là 19,25", cô Thu nói.

16 trai gai ban cung lop dat 24 diem khoi c tro len

Học sinh lớp 12C1 có 22 nữ và 5 nam.

Em Vi Hồng Hà Sương đạt điểm cao nhất lớp (Văn 8,75; Lịch sử 8,25 và Địa lý 9,7) tâm sự, bản thân rất bất ngờ về kết quả đạt được. Hoàn thành bài thi, em tự chấm với số điểm thấp hơn so với thực tế.

"Em đã đăng ký nguyện vọng vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền vì ước mơ của em là được trở thành phóng viên. Em đã tham dự bài thi năng khiếu của trường này nhưng chưa có kết quả", Sương kể.

Lô Thị Tĩnh đạt số điểm cao thứ hai của lớp với 26,25, trong đó Ngữ Văn 9,5. Nhớ lại bài làm Văn, nữ sinh cho rằng câu nghị luận văn học kiến thức nằm trong sách giáo khoa, riêng câu nghị luận xã hội phải tư duy.

"Với em, tiềm lực đất nước không ở đâu xa mà ở trong mỗi con người. Ví dụ thầy cô giáo hàng ngày đến lớp, hết lòng dạy học cho học sinh, truyền đam mê học tập, ước mơ vào tương lai cho các em đó chính là góp sức vào xây dựng đất nước. Là học sinh, em cố gắng học tập tốt, lựa chọn ngành nghề tương lai phù hợp với đam mê, để sau này có thể phát huy hết năng lực của mình. Ai cũng như vậy sẽ phát huy được tiềm lực đất nước”, nữ sinh 18 tuổi phân tích.

16 trai gai ban cung lop dat 24 diem khoi c tro len

Tập thể lớp 12C1 cùng cô giáo chủ nhiệm.

Thầy Nguyễn Đậu Trương, Hiệu trưởng nhà trường cho hay, kỳ thi THPT quốc gia năm học 2016-2017, học sinh lớp 12C1 của trường cũng đạt trung bình trên 20 điểm khối C.

Trường Dân tộc nội trú THPT số 2 thành lập từ năm 2012. Mỗi năm trường thi tuyển đầu vào khoảng 150 em, hầu hết là người dân tộc sinh sống tại các huyện Quỳ Hợp, Quế Phong, Nghĩa Đàn, Quỳ Châu và Quỳnh Lưu.

Tỉnh Nghệ An có hơn 30.600 thí sinh dự thi THPT quốc gia. Theo kết quả do Sở Giáo dục công bố sáng 11/7, tỉnh không có điểm 10 môn Toán. Thí sinh đạt điểm cao nhất là Phạm Quốc Huy với 9,6 điểm. 10 em khác đạt 9,2 điểm.

Môn Văn, thí đạt điểm cao nhất là Trần Thị Hằng với 9,75. Môn Lịch Sử có 4 điểm 9,75. Toàn tỉnh có 11 điểm 10 ở các môn Hóa (5), Địa lý (3), Giáo dục công dân (2)và tiếng Anh (1).

16 trai gai ban cung lop dat 24 diem khoi c tro len 10 con số chú ý về điểm thi THPT quốc gia 2018

Kỳ thi THPT quốc gia 2018, cả nước có 477 điểm 10, bằng 1/9 lần so với năm ngoái. Lịch sử và Tiếng Anh là ...

16 trai gai ban cung lop dat 24 diem khoi c tro len Điểm thi THPT Quốc gia 2018: Nguyên nhân khiến 83% thí sinh có điểm môn Sử dưới trung bình

Các giáo viên đã chỉ ra nguyên nhân 83% thí sinh có điểm môn Sử dưới trung bình năm 2018.

16 trai gai ban cung lop dat 24 diem khoi c tro len Điểm thi THPT quốc gia thấp, điểm sàn đại học sẽ giảm

Với tình hình điểm thi THPT quốc gia 2018 khá thấp so với năm ngoái, nhiều trường đại học có xu hướng giảm điểm sàn ...

/ https://vnexpress.net